Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hội kiến nhiều lãnh các nước tại Đối thoại hợp tác Châu Á

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 10/10, bên lề Hội nghị cấp cao Đ ối thoại hợp tác châu Á (ACD) lần thứ 2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hội kiến Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena và Phó Thủ tướng Qatar Ahmed Bin Abdullah bin Zaid Al-Mamoud.

(VOV5) - Ngày 10/10, bên lề Hội nghị cấp cao Đ ối thoại hợp tác châu Á (ACD) lần thứ 2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hội kiến Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena và Phó Thủ tướng Qatar Ahmed Bin Abdullah bin Zaid Al-Mamoud. 


Trong cuộc gặp với Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena, Phó Thủ tướng Vũ Đam khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Sri Lanka. Hai bên nhận định quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian gần đây đạt được nhiều bước tiến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, quốc phòng, tư pháp, nông nghiệp, văn hóa và giáo dục. Thời gian tới, hai bên cần tích cực thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, cụ thể là sớm tổ chức Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 4 và Tham khảo chính trị lần thứ ba. Các cơ quan hữu quan hai nước cần chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng thương mại hai chiều, xác định các lĩnh vực khuyến khích đầu tư song phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp-thủy sản… Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, hợp tác bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển, thúc đẩy hợp tác Nam-Nam… 

Cùng ngày, Phó Thủ tư ớng Vũ Đức Đam có cuộc tiếp xúc với Phó Thủ tướng Qatar Ahmed Bin Abdullah bin Zaid Al-Mamoud. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đ àn quốc tế, thúc đẩy trao đổi thương mại hai chiều. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn Qatar sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam như thỏa thuận tại cuộc họp lần thứ 2, Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Qatar.

Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã hội kiến với Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường các chuyến thăm của lãnh đạo các cấp. Đồng thời, hai bên phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2017. Về hợp tác kinh tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần tiếp tục tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước, trong đó có các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào triển khai hiệu quả, có cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 


Các hoạt động hợp tác giữa hai nước cần được đẩy mạnh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, giao thông vận tải, tài chính-ngân hàng, năng lượng, y tế, du lịch, giao lưu nhân dân… trên cơ sở các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác cụ thể hàng năm hoặc 5 năm giữa các bộ ngành hữu quan hai nước. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế trong việc quản lý, sử dụng bền vững, có hiệu quả nguồn nước sông Mekong. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Thonglun Sisulit bày tỏ hài lòng về sự phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các thỏa thuận, hiệp định, biên bản hợp tác song phương. Hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao dưới nhiều hình thức khác nhau để tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm. 











Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu