Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Chương trình tưởng niệm tri ân 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong tỉnh Bắc Thái

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình là hoạt động có ý nghĩa lớn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng...
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Chương trình tưởng niệm tri ân 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong tỉnh Bắc Thái - ảnh 1 Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại chương trình. - Ảnh: vov.vn

Tối 24/12, tại Tỉnh Thái Nguyên, diễn ra Chương trình kỷ niệm 30  năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt  Nam và tưởng niệm tri ân 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24/12/1972. 
Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Chương trình là hoạt động có ý nghĩa lớn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, Cựu Thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, anh linh 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 Đại đội 91 Bắc Thái anh hùng.
Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tỉnh Thái Nguyên, cho biết: "Tổ chức chương trình này, Ban tổ chức để tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong, đồng thời gửi thông điệp tới cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh với mong muốn đây là một địa chỉ đỏ - một địa chỉ mỗi một người dân về nguồn ghé lại để gửi gắm tấm lòng tri ân của mình tới các anh hùng liệt sĩ, cũng như thêm tự hào về truyền thống của thanh niên xung phong của quan và dân cả nước trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa qua. Để từ đó có thêm động lực, niềm tin tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương phát triển và vững mạnh hơn".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu