Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Chánh án Tòa án tối cao Singapore

Chia sẻ
(VOV5) - Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon cho rằng phía Singapore luôn tin tưởng vào sự thượng tôn pháp luật và giải quyết tranh chấp bằng đàm phán giữa các bên liên quan.

Chiều 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon cùng Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Chánh án Tòa án tối cao Singapore - ảnh 1

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn Tòa án tối cao Singapore chia sẻ những kinh nghiệm của mình với Việt Nam, nhất là trong quá trình Việt Nam đang cải cách, phát triển hệ thống pháp luật và tư pháp. Về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam hết sức quan ngại về hành động của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây. Những hành động này không chỉ xâm phạm vùng biển Việt Nam mà còn vi phạm Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC), đi ngược lại cam kết của Trung Quốc và các nước ASEAN trong việc duy trì môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC.

Theo Phó Thủ tướng, các nước ASEAN cần bảo đảm vai trò trung tâm qua việc phối hợp lập trường, duy trì đoàn kết nội khối, có tiếng nói chung, kiên quyết phản đối các hành động đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia ven biển, ảnh hưởng tiêu cực đến duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon cho rằng phía Singapore luôn tin tưởng vào sự thượng tôn pháp luật và giải quyết tranh chấp bằng đàm phán giữa các bên liên quan.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu