Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Chia sẻ
(VOV5) - Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước sưu tầm các hiện vật về Mẹ Việt Nam anh hùng để xây dựng Bảo tàng Mẹ Việt Nam anh hùng trong lòng công trình Tượng đài:

(VOV5) - Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước sưu tầm các hiện vật về Mẹ Việt Nam anh hùng để xây dựng Bảo tàng Mẹ Việt Nam anh hùng trong lòng công trình Tượng đài: “Đây là công trình mỹ thuật mang tính thời đại vì vậy cần đảm bảo nâng cao tính nghệ thuật, tính hiện thực, đảm bảo hài  hòa để nó mang dấu ấn mạnh mẽ lâu dài. Việc thứ hai là tiếp tục quan tâm để có sự chỉ đạo về mặt tinh thần, cố gắng bố trí khả năng nguồn  lực và các điều kiện thi công, nhất là mặt kinh phí. Về phần mình chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cùng với các địa phương thúc đẩy công trình này để nhanh chóng hoàn thành đúng tiến độ chất lượng".

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tiến độ công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe báo cáo tiến độ công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng  tại núi Cấm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, công trình do Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Đài TNVN phát động xây dựng năm 2004, chính thức khởi công năm 2009, lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ, quê ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Cũng trong sáng 04/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trao Huân chương Lao động Hạng 3 cho Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu