Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 28

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gồm: đa dạng hoá thị trường, triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và tái cơ cấu nền kinh tế.

Phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 28 với chủ đề “Các giá trị chung: Nền tảng của tăng trưởng trong thế giới đa cực” diễn ra hôm qua (19/06), tại thành phố Saint Petersburg (LB Nga), với sự tham gia của đại biểu đến từ hơn 140 quốc gia. Phó Thủ tướng Lê Thành Long dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 28 - ảnh 1Toàn cảnh phiên khai mac Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Peterburg lần thứ 28. Ảnh: Thu Hà,Đặng Cường/VOV-Moscow

Phát biểu với tư cách là 1 trong những diễn giả chính của phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao sáng kiến “Đối tác Đại Á – Âu” của Tổng thống Vladimir Putin, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liên minh Kinh tế Á – Âu với ASEAN.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 28 - ảnh 2Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Thu Hà, Đặng Cường/VOV-Moscow

Chia sẻ về các vấn đề nóng hiện nay, Phó Thủ tướng nêu rõ lập trường và quan điểm của Việt Nam. Theo đó, về chính sách thuế quan của các nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam là chủ động, bình tĩnh, đánh giá kỹ tình hình và điều chỉnh linh hoạt. Bên cạnh đó, để ứng phó với môi trường thương mại toàn cầu đang thay đổi, Việt Nam đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gồm: đa dạng hoá thị trường, triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và tái cơ cấu nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 28 - ảnh 3Phó Thủ tướng Lê Thành Long là một trong những diễn giả chính của phiên khai mạc. Ảnh: Thu Hà, Đặng Cường/VOV-Moscow

Về xung đột vũ trang, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam là nước đã trải quả nhiều cuộc chiến tranh, Việt Nam không muốn xung đột xảy ra ở bất cứ nơi nào; kêu gọi các bên tìm giải pháp phù hợp thông qua đàm phán; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm vào bảo đảm tương lai hoà bình, ổn định và thịnh vượng chung của toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu