Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) -  Thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác, nhất là họp Nội các chung, Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương, Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Thái Lan - ảnh 1 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat. - Ảnh: VGP/Hải Minh

Ngày 24/06, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat đến chào xã giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác, nhất là họp Nội các chung, Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương, Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao. Phó Thủ tướng cũng hoan nghênh và bày tỏ ủng hộ một số dự án, sự kiện do Đại sứ quán Thái Lan chủ trì trong thời gian tới, nhất là dự án áp dụng Triết lý kinh tế vừa đủ của cố Quốc Vương Bhumibol Adulyadej tại tỉnh Thái Nguyên, dự án xây dựng bệnh viện cho người nghèo tại tỉnh Nghệ An, lễ hội Thái Lan tại Việt Nam…

Về phần mình, Đại sứ Tanee Sangrat cho biết Thái Lan hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam và đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới với các dự án của SCG, Thaibev, Amata.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu