Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp gỡ các doanh nghiệp Ấn Độ

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ Việt Nam cam kết thúc đẩy cải cách, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách theo hướng nhất quán, minh bạch và có tính dự báo.

Sáng 5/7/2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự Bàn tròn doanh nghiệp, do Liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp Ấn Độ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức tại Thủ đô New Delhi.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp gỡ các doanh nghiệp Ấn Độ - ảnh 1 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam đang nỗ lực tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Ấn Độ. Chính phủ Việt Nam cam kết thúc đẩy cải cách, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách theo hướng nhất quán, minh bạch và có tính dự báo, đặc biệt coi trọng khu vực doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài, có các chính sách khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu cao.

Trong thời gian thăm Ấn Độ, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Dehli.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu