Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn gặp mặt Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô

Chia sẻ
(VOV5) - Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định Quốc hội và Chính phủ, cùng các bộ, ngành sẽ tiếp tục quan tâm đến chính sách đối với người có công; tạo điều kiện cho các cựu chiến binh phát huy phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng trong cuộc sống thời bình.
(VOV5) - Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định Quốc hội và Chính phủ, cùng các bộ, ngành sẽ tiếp tục quan tâm đến chính sách đối với người có công; tạo điều kiện cho các cựu chiến binh phát huy phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng trong cuộc sống thời bình.


Chiều nay, 22/12, tại Nhà Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn  gặp mặt Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô, nhân dịp kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2015) và 26 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.


Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn gặp mặt Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Cựu chiến binh trung đoàn Thủ đô

Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ sự hy sinh, đóng góp công sức của các thế hệ đi trước đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.


Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định Quốc hội và Chính phủ, cùng các bộ, ngành sẽ tiếp tục quan tâm đến chính sách đối với người có công; tạo điều kiện cho các cựu chiến binh phát huy phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng trong cuộc sống thời bình. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống của Trung đoàn Thủ đô anh hùng và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước; luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau noi theo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu