Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc ngày 20/10/2020, bế mạc ngày 17/11/2020.

Từ chiều ngày 12/10 đến sáng ngày 15/10/2020, Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  - ảnh 1Ảnh minh họa: Quang cảnh phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Ảnh: quochoi.vn 

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật; xem xét, cho ý kiến về các báo cáo sau: Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020… 

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc ngày 20/10/2020, bế mạc ngày 17/11/2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu