Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Dự thảo Luật quy định về Bảo vệ tài nguyên nước cần bổ sung thêm khái niệm về phục hồi và bảo vệ tài nguyên nước, hoặc bảo vệ phát triển tài nguyên nước.

Tiếp tục phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 15/3 tại nhà Quốc hội, các ủy viên Ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng tránh và giảm thiểu rủi ro thiên tai…

Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia - ảnh 1Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Qua thảo luận, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước, cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thể chế hóa đầy đủ Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng thực trạng nguồn nước đang bị suy thoái rất nặng nề. Do đó, dự thảo Luật quy định về Bảo vệ tài nguyên nước cần bổ sung thêm khái niệm về phục hồi và bảo vệ tài nguyên nước, hoặc bảo vệ phát triển tài nguyên nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu