Phiên họp thứ 19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. 
Phiên họp thứ 19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV - ảnh 1Các đại biểu biểu quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 19, sáng 12/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. 

Theo đó, từ ngày 1/4/2016 - 30/6/2017, để cứu trợ cho nhân dân các địa phương tại các vùng bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ Tết nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt và viện trợ quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định giao cho Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia gần 59 nghìn tấn gạo, tương ứng với số vốn khoảng 553 tỷ đồng. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán 553 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2017 cho Bộ Tài chính để mua bù số gạo đã xuất cấp. 

Ngày 12/12, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến vào việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016; kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách trung ương năm 2015 đối với dự án của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo tờ trình của Chính phủ, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016 được Quốc hội cho phép phát hành đã đầu tư hoàn thành nhiều dự án, công trình quan trọng của các bộ, ngành và địa phương. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016. Tổng số điều chỉnh giảm vốn Kế hoạch trái phiếu Chính phủ của hai giai đoạn là hơn 5 nghìn tỉ đồng.

Cũng trong chiều 12/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết, đồng ý với đề nghị của Chính phủ cắt giảm hơn 100 tỷ đồng kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng đã giao cho 5 địa phương là Hà Nội, An Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Tiền Giang; đồng thời bổ sung phần vốn cắt giảm này cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu