Ninh Thuận cần khai thác các thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trao tặng tỉnh Ninh Thuận 2 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Sáng 26/08, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương, dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII tình Ninh Thuận. 

Ninh Thuận cần khai thác các thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng cho các cá nhân tại đại hội. - Ảnh: Báo Nhân dân

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Ninh Thuận cần khai thác thế mạnh về kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao để phát triển nhanh và bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Cùng với đó, tích cực nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế; phấn đấu sớm đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và của cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng lưu ý tỉnh cần đổi mới công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, giới trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng như đồng bào dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trao tặng tỉnh Ninh Thuận 2 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu