Nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác thương mại -đầu tư-giáo dục giữa Việt Nam và Australia

Chia sẻ
(VOV5) -  Đại học RMIT vừa phối hợp với Văn phòng Bộ Ngoại giao Australiatại bang Victoria tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia tại thành phố Melbourne.
Nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác thương mại -đầu tư-giáo dục giữa Việt Nam và Australia - ảnh 1Đồng Bộ trưởng Phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayers (thứ 4, từ trái) và Đại sứ Nguyễn Tất Thành (thứ 4, từ phải) chụp ảnh cũng các vị khách mời tại lễ kỷ niệm. Nguồn: AVPI

Phát biểu tại buổi lễ, đồng Bộ trưởng Phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayers khẳng định trải qua 5 thập kỷ, quan hệ giữa Australia và Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, trong đó, nổi bật là sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ thương mại trong những năm gần đây. Không chỉ vậy, thành công của RMIT cũng như các cơ sở giáo dục Australia khác tại Việt Nam cho thấy giữa hai nước còn có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực đầu tư và giáo dục. Australia và Việt Nam có nhiều điểm chung đó là sự cam kết đối với sự ổn định, hòa bình, khả năng phục hồi và thịnh vượng của khu vực và chính quyền hiện tại ở Australia coi việc gắn kết với ASEAN là một trọng tâm trong chính sách đối ngoại, trong đó Australia nỗ lực thúc đẩy cơ hội hợp tác kinh tế với khu vực.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành khẳng định Việt Nam muốn trở thành đối tác tốt hơn của Australia và tin rằng Australia cũng có mong muốn tương tự. Đại sứ tin tưởng hai nước sẽ có đóng góp nhiều hơn vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Việt Nga-VOV Australia

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu