Nhiều thoả thuận dự kiến được ký kết trong chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Chia sẻ
(VOV5) - Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand, Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đang trong chuyến thăm chính thức New Zealand từ 10-11/03.

Theo Quyền Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Hinton, đây là sự kiện rất có ý nghĩa đối với chính phủ của Thủ tướng Christopher Luxon bởi đây là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu chính phủ tới New Zealand kể từ khi chính phủ mới tại New Zealand được thành lập tháng 10 năm ngoái.

Nhiều thoả thuận dự kiến được ký kết trong chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính - ảnh 1Quyền Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Hinton. Ảnh: VOV

Quyền Đại sứ Wendy Hinton nhấn mạnh New Zealand và Việt Nam đã ký kết Kế hoạch Hành động Đối tác Chiến lược (2021-2024) vào năm 2020 nên chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cơ hội để hai bên rà soát lại kế hoạch này, nghiên cứu các thành quả đạt được để phát huy hơn nữa các lĩnh vực tiềm năng trong thời gian tới. Đáng chú ý, năm sau sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam (1975-2025) nên đây là dịp để hai bên cùng thảo luận những nội dung, hoạt động cho năm kỷ niệm quan trọng này. Quyền Đại sứ Wendy Hinton cho biết: "Chuyến thăm này tạo cơ hội kết nối, thúc đẩy thảo luận về những lĩnh vực hợp tác hiện nay giữa 2 nước, đặc biệt về thương mại, đầu tư, tài chính, nông nghiệp, giáo dục, cũng như quốc phòng và an ninh. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cơ hội hợp tác tương lai và chúng tôi hy vọng những điều này sẽ được thể hiện trong Kế hoạch Hành động Đối tác Chiến lược mới, thay thế cho kế hoạch sẽ hoàn tất vào cuối năm nay”.

Theo Quyền Đại sứ Wendy Hinton, cả Việt Nam và New Zealand đều quyết tâm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều 2 tỷ USD vào cuối năm nay. Do đó, trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự kiến hai bên có thể ký kết 3 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, thương mại và kinh tế. Đồng thời, Thủ tướng New Zealand cũng dự kiến đưa ra 2 thông báo quan trọng khác về hợp tác với Việt Nam. Quyền Đại sứ Wendy Hinton khẳng định New Zealand đánh giá rất cao vị thế quốc tế hiện nay của Việt Nam: "New Zealand nhìn nhận Việt Nam là một nhân tố quan trọng trong khu vực và trên toàn cầu. Theo chúng tôi, Việt Nam đã tham gia các khuôn khổ khu vực và quốc tế một cách xây dựng và trách nhiệm, chẳng hạn như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Các bạn cũng đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2022, lĩnh vực mà New Zealand rất quan tâm. Chúng ta cũng đã thấy năm vừa qua, Việt Nam là điểm đến của hàng loạt các vị lãnh đạo cấp cao các nước; cho thấy Việt Nam là một đối tác ổn định và hướng ngoại, được các cường quốc coi trọng”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu