Nhiều lãnh đạo, đại biểu quốc tế sẽ dự lễ kỷ niệm 30/4

Kim Liễu
Chia sẻ
(VOV5) - Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ là phù hợp với lợi ích và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều nay (24/4), tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết nhận lời mời của Việt Nam, nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, các chính đảng, các đại biểu là đại diện của một số tổ chức quốc tế, phong trào hòa bình, phong trào phản chiến và bạn bè quốc tế, trong đó có Mỹ, đã khẳng định tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4.

Nhiều lãnh đạo, đại biểu quốc tế sẽ dự lễ kỷ niệm 30/4 - ảnh 1Khối Nữ sĩ quan Quân y. Ảnh: VOV

Về bình luận của tờ New York Times đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu các quan chức Mỹ không dự lễ kỷ niệm 30/4 của Việt Nam. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: Việt Nam chưa được biết tính xác thực của thông tin này. Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của lương tri, của chính nghĩa, chấm dứt mất mát, đau thương không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà còn biết bao gia đình người dân Hoa Kỳ. Những năm qua đã chứng kiến nỗ lực to lớn của nhiều thế hệ người dân Việt Nam và người dân Hoa Kỳ để hai nước phát triển quan hệ như ngày hôm nay. Kỷ niệm 30/4 là dịp để tôn vinh những giá trị bất diệt của lòng vịtha, của hòa bình, của hòa giải và hàn gắn, của tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”.

Nhiều lãnh đạo, đại biểu quốc tế sẽ dự lễ kỷ niệm 30/4 - ảnh 2Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời tại họp báo chiều 24/4. Ảnh: Phạm Hải/daidoanket.vn

Từ chỗ là cựu thù, Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ là phù hợp với lợi ích và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định,hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Cũng tại buổi họp báo, đề cập vụ tấn công khủng bố ngày 22/4, tại Ấn Độ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam chia buồn sâu sắc đến chính phủ, nhân dân Ấn Độ  cùng gia đình các nạn nhân và nhân dân, và tin tưởng những kẻ thủ ác sớm bị trừng phạt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu