Nhiều hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5)- Chương trình mang đến đêm giao lưu nhiều ca khúc nổi tiếng ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(VOV5)- Chương trình mang đến đêm giao lưu nhiều ca khúc nổi tiếng ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Tối 17/5, trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được khánh thành, tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) và 104 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2015). Chương trình mang đến đêm giao lưu nhiều ca khúc nổi tiếng ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Tình Bác sáng đời ta… Tại chương trình còn chiếu các phóng sự ghi lại hình ảnh năm xưa và bây giờ ở những nơi Bác Hồ đã từng làm việc và đặt chân đến, đặc biệt hình ảnh thôn Bắc Pó, tỉnh Cao Bằng, năm 1941 được Bác Hồ chọn làm căn cứ cách mạng. Thượng úy Ngô Văn Thể, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cảng Sài Gòn bày tỏ: Tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt ngày hôm nay, trên tinh thần của người cán bộ sỹ quan trẻ, chúng tôi nguyện đem hết sức mình để đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền Cảng Thành phố Hồ Chí Minh, xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.

Cũng trong tối 17/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), tuyên dương 125 gương thanh niên công nhân tiên tiến làm theo lời Bác và phát động chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2015. 


Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung 2015 là sự kiện văn hóa nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2015, góp phần tôn vinh, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, khẳng định tình đoàn kết các dân tộc anh em, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với chủ đề “Các dân tộc miền Trung Đoàn kết - Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - Góp phần phát triển bền vững đất nước”, từ sáng 17/5, ngày hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú, thể hiện các nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của riêng miền Trung. Ngày hội thu hút hơn 300 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận đến tham dự Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung 2015. Ngày hội còn là dịp để các tỉnh tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong khu vực về ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gắn công tác văn hóa, thể thao và du lịch với việc thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội.

Triển lãm “Hồ Chí Minh- người khơi nguồn sáng tạo” khai mạc sáng nay, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu 79 tác phẩm tiêu biểu lấy hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm đề tài ở các thể loại: hội họa, âm nhạc, thơ văn của hơn 70 tác giả trong và ngoài nước.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2
Tượng bằng đồng "Miền Nam trong trái tim tôi" của Ủy ban Hòa bình thế giới Liên Xô tặng Hội Hữu nghị Việt Xô năm 1989.

Triển lãm “Hồ Chí Minh - Người khơi nguồn sáng tạo” mở cửa từ nay đến hết ngày 10/06 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, sáng 18/5, tại Phnom Penh, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2015), với sự tham dự của các đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đại diện bà con Việt kiều học tập và sinh sống tại Phnom Penh. Các đại biểu tham dự buổi lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn thờ Bác đặt trong trụ sở Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam và cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc thiêng liêng của những người con xa quê hương hướng về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 3
Cộng đồng người Việt tại Anh dâng hoa kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ. (Ảnh Lê Phương/Vietnam+)

Trước đó, ngày 17/5 tại thủ đô London, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland cũng tổ chức lễ dâng hoa bên ngoài tòa nhà New Zealand, trước kia là khách sạn Carlton, nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc khi Người bôn ba tìm đường cứu nước. Tới dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Văn Thảo, cùng đông đảo bà con kiều bào, du học sinh Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại Vương quốc Anh. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Văn Thảo kêu gọi bà con kiều bào và du học sinh tại Anh tiếp tục đoàn kết hơn nữa để xây dựng cộng đồng vững mạnh và hướng về quê hương với những hành động thiết thực nhất



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu