Ngày Thế giới chống Lao động trẻ em (12/6): Hướng đến xã hội không còn trẻ em phải đánh đổi tuổi thơ bằng mưu sinh

Chia sẻ
(VOV5) - Ngay từ năm 1990, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em.

Hôm nay (12/6), Ngày Thế giới chống Lao động trẻ em. Tại Việt Nam, đây là dịp để Việt Nam củng cố quyết tâm: không để bất kỳ trẻ em nào phải đánh đổi tuổi thơ vì mưu sinh.

Ngày Thế giới chống Lao động trẻ em (12/6): Hướng đến xã hội không còn trẻ em phải đánh đổi tuổi thơ bằng mưu sinh - ảnh 1

Những vùng kinh tế kém phát triển, tỷ lệ lao động trẻ em thường cao hơn. Ảnh: TTXVN

Ngay từ năm 1990, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em (CRC). Sau đó, Việt Nam tiếp tục tham gia hai công ước quan trọng của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO): Công ước số 138 về độ tuổi tối thiểu đi làm và Công ước số 182 về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Đây là nền tảng cho việc xây dựng các chính sách pháp lý mạnh mẽ và đồng bộ. Việt Nam đã hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em: Luật Trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ ràng độ tuổi lao động, danh mục cấm và điều kiện nếu trẻ từ 15–17 tuổi làm việc. Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong giải quyết lao động trẻ em, thiết lập một khung pháp lý vững chắc để phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện một số chương trình và dự án để giảm thiểu lao động trẻ em tại các cấp trung ương và địa phương.

Thời gian tới, mục tiêu của Việt Nam không chỉ là giảm tỷ lệ lao động trẻ em xuống mức thấp nhất, còn tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các hình thức lao động nguy hiểm, cản trở sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu