Ngày hội Pháp ngữ đồng bằng sông Cửu Long năm 2014

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày hội văn hóa Pháp ngữ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long là dịp để những người nói tiếng Pháp trong vùng đặc biệt là các em học sinh có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động Pháp ngữ

(VOV5) - Ngày hội văn hóa Pháp ngữ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long là dịp để những người nói tiếng Pháp trong vùng đặc biệt là các em học sinh có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động Pháp ngữ

Trong khuôn khổ hoạt động chào mừng Năm Việt Nam tại Pháp, kỷ niệm 44 năm ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3/1970 – 20/3/2014), trong hai ngày 22 - 23/3, Sở Giáo và Đào tạo tỉnh Bến Tre phối hợp với trường Đại học Cần Thơ tổ chức Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 17. Ngày hội văn hóa Pháp ngữ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long là dịp để những người nói tiếng Pháp trong vùng, đặc biệt là các em học sinh có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động Pháp ngữ, góp phần nâng cao chất lượng và phát triển việc dạy, học tiếng Pháp ở các tỉnh trong khu vực.

Đây là lần thứ 3 tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa Pháp ngữ các tỉnh, thành phố trong khu vực. Bến Tre là một trong những tỉnh có số học sinh học tiếng Pháp và giáo viên dạy tiếng Pháp nhiều nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu