Ngành y tế phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị cán bộ, nhân viên y tế trên toàn quốc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sáng 21/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững”. Hội nghị được kết nối từ Trụ sở Bộ Y tế ở thủ đô Hà Nội với điểm cầu UBND 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngành y tế phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo tại Hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, triển khai hiệu quả các biện pháp để kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên toàn quốc;

Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được duy trì; Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2022, như: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng là 19,0% (chỉ tiêu là 20,4%); tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt 70%; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc là 94%; số bác sĩ trên 01 vạn dân đạt 10 bác sỹ; số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt khoảng 30,5 giường bệnh (chỉ tiêu là 29,5 giường/1 vạn dân).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thủ tướng chúc mừng những thành tựu mà ngành Y tế đã đạt được trong những năm qua. Thủ tướng đề nghị cán bộ, nhân viên y tế trên toàn quốc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các Nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành y tế phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Làm việc phải thực chất, “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, Nhân dân được thụ hưởng thật”. Việc phát triển ngành Y tế phải được tiến hành một cách tổng thể, toàn diện cả y tế công lập và y tế tư nhân. Đồng thời, cần xác định rõ vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của y tế trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu