Nâng tầm công tác đối ngoại trong kỷ nguyên vươn mình, xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, cả song phương và đa phương.
Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch hành động xây dựng và phát triển ngành ngoại giao tới năm 2030 và tầm nhìn 2045, diễn ra chiều qua (13/05), tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch hành động xây dựng và phát triển ngành ngoại giao tới năm 2030 và tầm nhìn 2045 - Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng yêu cầu dự thảo kế hoạch hành động xây dựng và phát triển ngành ngoại giao cần mang tính hành động, tính khả thi. Cùng với đó, quán triệt tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động đối ngoại, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích nhân dân, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, phát triển đất nước, mục tiêu cuối cùng là nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Thủ tướng yêu cầu quán triệt tinh thần xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; tiếp tục phát triển hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tương xứng với thế và lực của đất nước. Cùng với đó, cần lưu ý tiếp tục xây dựng, phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam; quốc tế hóa bản sắc, giá trị văn hóa Việt Nam và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới.