Nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật

Chia sẻ
(VOV5) -  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đi đôi với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam là sự nghiệp hết sức quan trọng và lâu dài.
(VOV5) -  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đi đôi với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam là sự nghiệp hết sức quan trọng và lâu dài.


Sáng 2/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương, đánh giá cao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trong nhiệm kỳ qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, với tinh thần đoàn kết, hợp tác, tích cực, chủ động đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đi đôi với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam, hướng tới chân, thiện, mỹ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là sự nghiệp hết sức quan trọng và lâu dài. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng đã kế thừa tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Trung ương và Bộ Chính trị, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ.  Chủ tịch nước lưu ý Hội đồng cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động, triển khai tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật, hướng tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để đất nước ngày càng phát triển một cách an toàn, bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu