Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước

Vũ Duy
Chia sẻ
(VOV5)- Đó là khẳng định của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ 2014.
(VOV5)- Đó là khẳng định của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ 2014.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước - ảnh 1

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sức mạnh của Đảng cộng sản Việt Nam là mối liên hệ máu thịt với nhân dân, cũng như sức mạnh của nhân dân là bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng. Tổng bí thư khẳng định: Đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân. Chỉ có làm được như vậy, tức là làm được những điều như Cương lĩnh, Điều lệ, Hiến pháp đã nói thì Đảng ta mới thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là người lãnh đạo xã hội, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo nhân dân, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc, là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Muốn thế không có cách nào khác, Đảng phải tự chỉnh đốn mình, tự xây dựng cho mình ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Mà đã như thế thì trước mắt phải thực hiện thật tốt nội dung mà Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, nêu trong Nghị quyết của Đại hội mà trực tiếp là phải thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng cũng là một nhiệm vụ thường xuyên để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2014, công tác phòng chống tham nhũng cũng sẽ được đẩy mạnh. Trong năm nay, Đảng cộng sản Việt Nam tiến hành hai công việc quan trọng là chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và triển khai tổng kết 30 năm đổi mới đất nước.Về việc tổng kết 30 năm đổi mới đất nước, Tổng bí thư nhấn mạnh: Vừa qua theo quyết định của Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới đã được thành lập và hiện nay đang được triển khai tích cực.  Nội dung tổng kết phải toàn diện. Trọng tâm tập trung vào những vấn đề mới khó, đang vướng mắc cần phải tiếp tục tháo gỡ. Ví dụ như kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quan hệ giữa thị trường với vai trò quản lý, điều hành của nhà nước; vấn đề kinh tế độc lập tự chủ với mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế; vấn đề tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. Hay là vấn đề kinh tế nhà nước, kinh tế nhiều thành phần trong điều kiện đang ở thời kỳ quá độ thế này như thế nào? Hay là nhận định tình hình bối cảnh quốc tế trong 5 – 10 năm tới.

Nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ 2014, Tổng bí thư gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Tổng bí thư mong và chúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam bước sang năm mới đoàn kết một lòng, tin tưởng vững chắc hơn vào Đảng, vào tương lai phát triển của đất nước để cùng nhau bước vào năm mới với một khí thế, ý chí, quyết tâm mới xây dựng đất nước Việt Nam vươn lên tầm cao mới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu