Nâng cao năng lực điều trị của ngành y tế Việt Nam

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ phân bổ vaccine, chiến lược vaccine đưa ra bài bản, tập trung đối tượng ưu tiên, người cao tuổi, trên 65 tuổi.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XV bắt đầu 8h sáng 10/11 với phần chất vấn Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long, 1 trong 4 Bộ trưởng đăng đàn tại kỳ họp thứ 2 này. Sau Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, trong 2,5 ngày làm việc, các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thay mặt Chính phủ làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Nâng cao năng lực điều trị của ngành y tế Việt Nam - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN

Phát biểu đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu chọn 1-2 vấn đề trọng tâm để chất vấn. Trong quá trình trả lời của các Bộ trưởng, các Phó thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ sẽ tham gia trả lời. Đại biểu không dùng quyền tranh luận để thực hiện quyền chất vấn mà là tranh luận với Bộ trưởng để làm rõ vấn đề.

Tiếp đó, phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã làm rõ công tác phòng, chống dịch COVID - 19, vấn đề sản xuất vaccine, đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng. Cùng với đó là quản lý giá xét nghiệm COVID-19, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm; giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng, miền, đặc biệt là ở các vùng khó khăn; định hướng đào tạo nhân lực  ngành y tế.

Nâng cao năng lực điều trị của ngành y tế Việt Nam - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam đang chuyển sang sống chung an toàn, thích ứng với đại dịch COVID-19 với việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 128. Để triển khai đồng bộ Nghị quyết này, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đánh giá cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp tương ứng. Trong đó lưu ý chuẩn bị hệ thống y tế, hạ tầng, y tế cơ sở, trung tâm hồi sức cấp cứu cần đáp ứng cấp độ cao.

Về tiêm vaccine và nguyên tắc phân bổ vaccine, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ phân bổ vaccine, chiến lược vaccine đưa ra bài bản, tập trung đối tượng ưu tiên, người cao tuổi, trên 65 tuổi; việc tiêm vaccine cho trẻ em bắt đầu từ địa bàn trọng điểm và tháng 11 triển khai toàn quốc. Hiện Bộ Y tế đang lập kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 cho người dân sau khi đã tập trung phủ hết mũi 1 và trả mũi 2. Về vấn đề sản xuất vaccine trong nước, Bộ trưởng cho biết: “Hiện có 2 đơn vị thử nghiệm lâm sàng đến giai đoạn 3. Bộ Y tế cắt ngắn về thủ tục hành chính nhưng phải đảm bảo chuyên môn và an toàn, nên đã thành lập 2 Hội đồng Y đức và Hội đồng cấp phép, đánh giá an toàn và hiệu quả của vaccine. Chúng tôi cũng hy vọng sớm có vaccine do Việt Nam sản xuất”.

Trả lời chất vấn về chất lượng nguồn nhân lực của ngành y, Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế luôn quan tâm vấn đề này với mục tiêu để y tế Việt Nam có chất lượng tương đương nền y tế của các nước trên thế giới. Bộ cũng có chính sách, giải pháp thu hút nhân lực làm việc trong các đơn vị y tế công lập. Hiện mỗi năm có gần 7.000 bác sĩ ra trường, và sắp tới sẽ đào tạo theo hướng chuyên sâu, 9 năm mới ra trường.

Cũng liên quan đến năng lực của ngành y tế, trong dịch COVID - 19 đã cho thấy tầm quan trọng của y tế cơ sở. Đầu tư cho y tế cơ sở là yêu cầu cấp thiết sẽ được chú trọng hơn trong thời gian tới. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: “Hệ thống y tế đã sắp xếp, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế, nhưng không đáp ứng được khi tình hình dịch xảy ra phức tạp. Năng lực y tế cơ sở, nhất với tuyến xã, còn nhiều vấn đề cần thay đổi. Do đó, tới đây trong Đề án tăng cường năng lực trạm y tế xã, đảm bảo nhân lực trạm y tế, Bộ đề xuất luân phiên đưa bác sĩ tuyến xã lên tuyến huyện để vừa khám chữa bệnh, học hỏi và học tập; thiết lập hệ thống khám chữa bệnh từ xa, hình thành nhóm bác sỹ y học gia đình: gồm các sỹ công lập và tư nhân”.

Cũng trong phiên thảo luận sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã tham gia giải trình, làm rõ thêm phối hợp với Bộ y tế trong đào tạo nguồn nhân lực, quản lý giá trang thiết bị y tế….

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu