Nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Hai nước nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thỏa thuận nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

(VOV5) - Hai nước nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thỏa thuận nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.


Nhân dịp thăm Campuchia và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 15 ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học kỹ thuật (UBHH-15) và Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam- Campuchia lần thứ 9 tại Phnôm Pênh (HTPTBG-9), chiều 14/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đến chào Quyền Thủ tướng Vương quốc Campuchia Xăm-đéc Kro-la-hom Xo Khêng.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia - ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tại cuộc gặp, Quyền Thủ tướng Vương quốc Campuchia Xăm-đéc Xo Khêng khẳng định tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Campuchia tiếp tục phối hợp tốt với Việt Nam nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thỏa thuận nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.


Phó Thủ tưởng Phạm Bình Minh đề nghị Quyền Thủ tướng Vương quốc Campuchia Xăm-đéc Xo Khêng chỉ đạo để công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước sớm được hoàn tất đưa đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển; quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân Việt Nam sống ổn định lâu dài tại Campuchia.


Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu