Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội

Đình Thiệu
Chia sẻ
(VOV5)- Sáng 8/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Tổng kết 10 năm hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003.

(VOV5)- Sáng 8/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Tổng kết 10 năm hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội - ảnh 1
Một kỳ họp của Quốc hội (Ảnh: noichinh.vn)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá qua 10 năm triển khai Luật, trước những thay đổi, yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tình hình mới, đã đến lúc cần tổng kết đánh giá toàn diện về việc thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003. Từ đó có cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm cho hoạt động giám sát của Quốc hội đạt hiệu quả hơn: Tôi đề nghị tập trung thảo luận cho ý kiến về hoạt động giám sát của 2 chủ thể chính là Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đề xuất, đánh giá cần xuất phát từ thực tiễn khách quan trong hoạt động giám sát, đồng thời gắn với yêu cầu đặt ra trong đổi mới hoạt động của Quốc hội, cũng như đòi hỏi khách quan của đời sống và bối cảnh thực tế của đất nước.

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 ra đời, đánh dấu bước đổi mới quan trọng trong việc cụ thể hóa chức năng giám sát của Quốc hội. Những năm qua, hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng được nâng cao. Nội dung giám sát tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc của xã hội, được đông đảo cử tri quan tâm.Qua giám sát đã kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong cơ chế chính sách pháp luật, những yếu kém trong quản lý điều hành./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu