Năm 2022 là năm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng khẳng định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, chiều 05/01, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị, để bổ sung, hoàn thiện các văn bản, báo cáo, dự thảo Nghị quyết để ban hành và thực hiện ngay những ngày đầu tiên của năm 2022.

Năm 2022 là năm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” - ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra một số điểm sáng của Việt Nam trong năm qua, như: Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đẩy nhanh ngoại giao và tiến trình tiêm vaccine; cả năm 2021, GDP tăng 2,58%, thấp hơn kế hoạch đề ra, song là mức chấp nhận được trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt; Xuất khẩu là điểm sáng, thặng dư thương mại ở mức khá, thuộc nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Cùng với đó, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo đạt nhiều bước tiến vượt bậc; Phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân được chú trọng; Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được thực hiện quyết liệt; Hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng…

Thủ tướng khẳng định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Chính phủ cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm; đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp… Cùng với đó, khẩn trương triển khai các giải pháp để hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 26).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy và tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, linh hoạt mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ về an ninh, quốc phòng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu