Mong muốn đưa quan hệ Việt Nam – Belarus lên tầm đối tác chiến lược toàn diện

Hoàng Dũng
Chia sẻ
(VOV5) -  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Chủ trương nhất quan của lãnh đạo Việt Nam là coi trọng và quan tâm củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus.
(VOV5) -  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Chủ trương nhất quan của lãnh đạo Việt Nam là coi trọng và quan tâm củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus.


Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đêm qua (8/12), Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 8-9/12. Tại cuộc hội đàm sau lễ đón chiều nay, 9/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Chủ trương nhất quan của lãnh đạo Việt Nam là coi trọng và quan tâm củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, theo các kênh Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm xây dựng quan hệ chính trị tin cậy, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
 

Mong muốn đưa quan hệ Việt Nam – Belarus lên tầm đối tác chiến lược toàn diện - ảnh 1
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Grigorievich Lukashenko sẽ thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần nâng cao hơn nữa vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ; sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu. Hai nước tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại như hội chợ, triển lãm… nhằm giúp hành hóa và dịch vụ hai nước thâm nhập thị trường của nhau. Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp là thế mạnh của Belarus như công nghiệp hóa chất, cơ khí, lắp ráp ô tô và nông nghiệp.

Đánh giá cao hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng, Chủ tịch nước đề nghị phía Belarus tiếp tục dành các suất học bổng đào tạo quân nhân cho phía Việt Nam, nhất là các thế mạnh như phòng không, tác chiến điện tử, ra đa, công nghệ thông tin. Chủ tịch nước mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giáo dục, du lịch, thể thao, khoa học công nghệ. Cảm ơn Belarus tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt cư trú, làm ăn ổn định. Tin tưởng cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Lukashenko khẳng định Việt Nam là ưu tiên trong đối ngoại của Belarus tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn đưa quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kư kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu, Tổng thống Lucasenco cho rằng Hiệp định này sẽ mở ra cơ hội mới tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và hai khu vực. Do đó, hai bên cần sớm phê chuẩn FTA và tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp của hai nước tìm hiểu kinh doanh đầu tư tại thị trường của nhau. Belarus mong muốn thành lập liên doanh chế biến cà phê và sữa tại Việt Nam hoặc Belarus, sẵn sàng đào tạo chuyên gia nông nghiệp cho Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề trong đó có vấn đề nhân quyền tại Liên hợp quốc. Thống nhất tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau, đề cao hợp tác giữa các nước về nhân quyền, chống áp đặt, chính trị hóa vấn đề nhân quyền. Belarus ủng hộ Việt Nam ứng cử và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, ủng hộ duy trì các nguyên tắc của Phong trào không liên kết là đoàn kết, độc lập và không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài nhằm duy tŕ sức mạnh của phong trào. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống Belarus khẳng định ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Đồng thời thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC). Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Chúng tôi đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường kim ngạch song phương đang có chiều giảm sút, cân bằng cán cân thương mại, tăng cường đầu tư giữa 2 nước. Hai bên nhất trí tăng cường hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ; tích cực hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại-đầu tư; mở rộng thực hiện có hiệu quả hơn hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt nam và Liên minh kinh tế Á-Âu, nhất trí sớm phê chuẩn Hiệp định và phối hợp bảo đảm triển khai có hiệu quả Hiệp định sau khi có hiệu lực nhằm tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế-thương mại giữa 2 nước thời gian tới”.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Lucasen chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa du lịch, dạy nghề, hợp tác địa phương… trong đó có Chương tŕnh hợp tác giữa Việt Nam và Belarus giai đoạn 2016-2018.
                                                                                                                    

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu