Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Campuchia tăng cường hợp tác

Văn Đỗ-VOV/Phnompenh
Chia sẻ
(VOV5) - Hai tổ chức Mặt trận sẽ tăng cường nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác để quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất cũng như cùng tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đời sống vì lợi ích nhân dân hai nước.

Chiều 31/5, tại thủ đô PhnomPenh, Vương quốc Campuchia, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh dẫn đầu, có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển tổ quốc Campuchia. Cuộc hội đàm nằm trong chương trình thăm và làm việc chính thức tại Vương quốc Campuchia từ ngày 31/5 đến ngày 03/06/2018 của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Campuchia tăng cường hợp tác  - ảnh 1Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nhem Valy. 

Tại hội đàm, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh và ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch thường trực – Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển tổ quốc Campuchia cùng điểm lại hoạt động của Mặt trận tổ quốc mỗi nước trong thời gian qua, đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả hiện có và đề ra phương hướng tăng cường phối hợp, vì sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Campuchia và lợi ích chung của hai dân tộc.

Với những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Nhem Valy khẳng định hai bên cần tiếp tục triển khai hợp tác tốt những nội dung đã triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Hai tổ chức Mặt trận sẽ tăng cường nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác để quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất cũng như cùng tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đời sống vì lợi ích nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Hầu A Lềnh dẫn đầu đã đến thăm Hội Khmer- Việt Nam tại Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu