Liên minh châu Âu: Tài trợ 3.500 tỷ đồng hỗ trợ chính sách y tế giai đoạn 2011-2019

Chia sẻ
(VOV5) -Với tổng kinh phí tài trợ 3.500 tỷ đồng (khoảng 150,4 triệu USU) 

Trong 2 ngày 8-9/5/2019, Bộ Y tế và Liên minh châu Âu (EU) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế.  Khoảng 600 đại biểu từ các tỉnh, thành, các bộ ngành, các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ đã tham dự hội nghị.

Liên minh châu Âu: Tài trợ 3.500 tỷ đồng hỗ trợ chính sách y tế giai đoạn 2011-2019 - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nam. 

Với tổng kinh phí tài trợ 3.500 tỷ đồng (khoảng 150,4 triệu USU) giai đoạn 2011-2019, Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế  là chương trình hỗ trợ lớn nhất của EU tại châu Á, tập trung hỗ trợ cho các tỉnh và huyện nghèo khó khăn nhất của Việt Nam. Qua đó, chương trình đã đào tạo cán bộ y tế tuyến cơ sở; sửa chữa nâng cấp bệnh viện và các trạm y tế xã; cung cấp các thiết bị y tế cơ bản; cải thiện quản lý chất lượng bệnh viện vả tăng cường độ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế.

Nhân dịp này, Bộ Y tế đề nghị EU tiếp tục hợp tác, hỗ trợ ngành y tế thực hiện Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 3 với các nội dung hướng về y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, chuyển giao công nghệ y học hiện đại…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu