Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ gồm 30 người thuộc các tổ chức chính trị, xã hội, nghệ thuật của Ấn Độ do ông D.P.Tripathli, Tổng thư ký Đảng Quốc đại, Phó chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ, làm Trưởng đoàn, sẽ tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 6 sẽ được tổ chức trong 7 ngày (từ 20 đến 26/10) tại Việt Nam.

(VOV5)- Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ gồm 30 người thuộc các tổ chức chính trị, xã hội, nghệ thuật của Ấn Độ do ông D.P.Tripathli, Tổng thư ký Đảng Quốc đại, Phó chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ, làm Trưởng đoàn, sẽ tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 6 sẽ được tổ chức trong 7 ngày (từ 20 đến 26/10) tại Việt Nam.

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về Liên hoan. Theo đó, ngoài lễ khai mạc Liên hoan (ngày 21/10), Đoàn sẽ được bố trí tham gia các hoạt động phong phú và ý nghĩa tại Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội, Đoàn sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại tượng đài Indira Gandi, thăm chùa Trấn Quốc, nơi có cây Bồ đề do Tổng thống Ấn Đô Prasat tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1957). Tại Đà Nẵng, Đoàn tham dự tọa đàm về giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, đi thăm quan tìm hiểu về văn hóa Chăm.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn sẽ đi thăm địa đạo Củ Chi, di tích lịch sử đã để lại nhiều ấn tượng đối với bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết: Lần này chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cội nguồn giao lưu văn hóa Việt Nam-Ấn Độ. Phía bạn rất nhấn mạnh cội nguồn văn hóa này vì vậy chúng tôi tập trung trao đổi giao lưu nhân dân hai nước, tìm ra điểm tương đồng giữa hai nền văn hóa. Từ điểm tương đồng về văn hóa đó cũng sẽ tạo điều kiện để tăng cường hợp tác về chính trị giữa Việt Nam - Ấn Độ, góp phần vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.

Ấn Độ là một đất nước rộng lớn với hệ thống chính trị đa nguyên, đa xu hướng, hệ tư tưởng, nhiều đảng phái chính trị với cương lĩnh khác nhau. Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ, qua 5 lần tổ chức kể từ năm 2007, là một kênh tiếp xúc giữa Việt Nam với Ấn Độ, mang những thông điệp, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới các đối tượng khác nhau, bao gồm cả quần chúng ở cấp cơ sở của Ấn Độ, nơi các hoạt động của hai chính phủ Việt Nam, Ấn Độ chưa tiếp cận./.

Ánh Huyền

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu