Lễ kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, củng cố cơ sở cho sự phát triển của quan hệ Trung-Việt.

Lễ kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 1

Lãnh đạo hai nước nâng ly chúc mừng tại lễ kỷ niệm

Sáng 20/1, tại Cung hữu nghị Việt-Trung, Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2018).

Tham dự lễ kỷ niệm, về phía Việt Nam có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo các bộ, ngành. Về phía Trung Quốc có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trần Trúc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng.

Lễ kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 2

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng phát biểu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng nhấn mạnh năm 2017 đã khép lại một năm thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở mỗi nước, đồng thời là một năm có ý nghĩa mốc son trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Các chuyến thăm cấp cao trong năm đã tạo điều kiện cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC  kinh tế xã hội của Việt Nam, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng nhấn mạnh: "Qua sự tích lũy trong 68 năm qua, quan hệ Việt Nam- Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển mới, và đang gặp vận hội quan trọng, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả. Đứng trước thời điểm lịch sử mới, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục dốc sức, tăng cường tin cậy chính trị, củng cố cơ sở cho sự phát triển cùa quan hệ Trung-Việt, kết nối chiến lược phát triển, đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước, tăng cường giao lưu nhân văn, tạo dựng cơ sở xã hội cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – Việt Nam. Tôi tin tưởng dưới sự cố gắng chung của cả hai bên, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ không ngừng phát triển lên tầm cao mới, giành được nhiều thành quả phong phú hơn nữa, mang lại ngày càng nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước".

Lễ kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 3

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung phát biểu

Trong lời đáp từ, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung khẳng định 68 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hữu nghị và hợp tác là dòng chảy chính trong quan hệ hai nước, tuy có những thời khắc thăng trầm.

Thực tiễn đã khẳng định sự phát triển, ổn định của mỗi nước có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước. Việc không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung vừa là trách nhiệm lịch sử, vừa là yêu cầu khách quan, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo hai nước cùng các đại biểu nâng ly nhân dịp Tết cổ truyền của hai dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu