Lào, Thái Lan nghiên cứu xây dựng tuyến cao tốc mới nối với biên giới Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Theo chính quyền tỉnh Savannakhet, đường cao tốc sẽ thúc đẩy giao thương kinh tế vì tỉnh này nằm trên Hành lang kinh tế Đông Tây nối với khu vực Đông Bắc Thái Lan

Hôm qua (23/8), báo chí Lào đưa tin các nhà chức trách nước này và Thái Lan đã thảo luận kế hoạch khả thi để xây dựng một tuyến cao tốc từ thành phố Kasone Phomvihane, thủ phủ tỉnh Savannakhet, miền Trung Lào, đến cửa khẩu Lao Bảo của Việt Nam. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, ông Senesak Soulysak, đề xuất kế hoạch xây dựng tuyến cao tốc dài 160 km nói trên với cựu Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Thái Lan Sonthirat Sonthijirawong.

Ông Senesak cho biết thêm bên cạnh việc xây dựng đường cao tốc trên, việc đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao và sân golf, dịch vụ vận tải quốc tế... sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của tỉnh Savanakhet, vốn đã chứng kiến đầu tư nước ngoài ngày càng tăng vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Theo chính quyền tỉnh Savannakhet, đường cao tốc trên cũng sẽ thúc đẩy giao thương kinh tế vì tỉnh này nằm trên Hành lang kinh tế Đông Tây nối với khu vực Đông Bắc Thái Lan. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu