Lào khẳng định các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế đóng góp quan trọng vào chặng đường 50 năm phát triển.

Chia sẻ
(VOV5) - Lào đã trở thành đối tác đối thoại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2025), sáng 30/11, tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Viêng Chăn, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Lào đã tổ chức buổi gặp mặt các đại diện tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân tham dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết trong thời gian qua, tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không ít đến nhiều quốc gia, trong đó có Lào.

Lào khẳng định các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế đóng góp quan trọng vào chặng đường 50 năm phát triển. - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm (ngoài cùng bên phải) cùng Phu nhân tới chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN

Trước bối cảnh đó, Chính phủ Lào đã tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề của đất nước, phát huy các thế mạnh sẵn có, điều chỉnh chính sách, pháp luật và tổ chức sắp xếp bộ máy từ Trung ương tới địa phương theo hướng tinh gọn, tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế. Đáng chú ý, Lào đã trở thành đối tác đối thoại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (hay còn gọi là Công ước Hà Nội) tại Lễ mở ký diễn ra ở Hà Nội vào tháng 10 vừa qua.

Đồng thời, Lào cũng tiếp tục nâng cấp hạ tầng theo tầm nhìn phát triển. Từ một quốc gia không có biển, Lào đang từng bước trở thành nước kết nối trong khu vực qua đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Lãnh đạo Lào khẳng định những thành tựu đạt được có sự đóng góp quan trọng của các nước bạn bè, các tổ chức quốc tế và thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ quý báu, hiệu quả từ cộng đồng quốc tế trong suốt thời gian qua.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu