Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Hội đồng giao lưu chính trị Australia

Chia sẻ

(VOV5) - Việc giao lưu giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Australia là một hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Hội đồng giao lưu chính trị Australia tiếp tục quan tâm, ủng hộ quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và Australia, đặc biệt về đầu tư, thương mại, giáo dục, du lịch và giao lưu thanh niên. Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng tại buổi tiếp đoàn Hội đồng giao lưu chính trị Australia vào ngày 23/11.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Hội đồng giao lưu chính trị Australia - ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng (thứ 3, hàng trên từ phải sang) và đoàn đại biểu Hội đồng giao lưu Chính trị Australia. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Ông Huỳnh Cách Mạng đánh giá cao Hội đồng giao lưu chính trị Australia tổ chức thường niên các đoàn đến Việt Nam, thể hiện thiện chí và sự quan tâm của Hội đồng dành cho mối quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam nói chung, giữa Australia và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Việc giao lưu giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Australia là một hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thay mặt Đoàn Hội đồng giao lưu chính trị Australia, bà Elisapeta Kikkert, Dân biểu vùng Ginninderra, khu vực Thủ đô, Hạ nghị sỹ khu vực Thủ đô Australia khẳng định trong thời gian tới, Hội đồng giao lưu chính trị Australia sẽ nỗ lực để tiếp tục góp phần vun đắp, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Australia với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu