Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội thăm, chúc Tết tại một số địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã trao tặng 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của 4 công ty cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 23/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và chúc tết gia đình chính sách, người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Phước. Đoàn tặng 60 phần quà cho công nhân, người lao động tại 2 công ty Kim Tín MDF Đồng Phú (Khu công nghiệp Nam Đồng Phú) và công ty New Apparel Far Eastern (Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú); tặng 75 phần quà cho các gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động, linh hoạt trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, trước mắt là chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân.

Chiều 22/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng và các đơn vị, lực lượng vũ trang, quân đội trên địa bàn thành phố. Thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố, Thành Đội Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân và Tổng Công ty Sông Thu, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đơn vị Công an, Quân đội luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo duy trì quân số trong dịp Tết, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa sẵn sàng ứng phó khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn. Các đơn vị cần quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội thăm, chúc Tết tại một số địa phương - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Ảnh: VOV

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã trao tặng 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của 4 công ty cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai thông qua chương trình "Tết sum vầy – Xuân bình an" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; thăm và tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng; nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai và gia đình có công với cách mạng đang sinh sống tai thành phố Pleiku; thăm, tặng quà Tết cho nhân dân tại làng Lệk, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum); thăm chúc Tết, động viên các cán bộ, chiến sỹ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Tại Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đã tham dự chương trình trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tuyên Quang nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tại chương trình, hơn 100 suất quà đã được trao cho đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các nhà tài trợ trao tặng hỗ trợ 10 nhà tình nghĩa, mái ấm Công đoàn, tổng giá trị 500 triệu đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu