Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Chia sẻ
(VOV5) - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người đã góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Lào.

Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Lãnh đạo Vương quốc Campuchia và Lãnh đạo Cộng hòa Cuba đã gửi Điện chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần - ảnh 1Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh: VOV

Trong điện chia buồn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình khẳng định nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới của Việt Nam; đồng thời cũng là người có đóng góp nổi bật vào việc thúc đẩy xây dựng quan hệ Trung - Việt “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai”.

Điện chia buồn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước nhấn mạnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người đã góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Lào cũng như trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, Quốc vương Campuchia Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và các nhà Lãnh đạo Campuchia bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc khi mất đi một người bạn tốt, người bạn lâu năm của Campuchia.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro và Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trong đó bày tỏ sự đau buồn trước tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - người bạn lớn của nhân dân Cuba - từ trần.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu