Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Lương Cường nhằm tiếp tục góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp ông Lương Cường được Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Thongloun Sisoulith, hôm qua (21/10) đã gửi thư chúc mừng.

Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường - ảnh 1Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường tuyên thệ trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước - Ảnh: TTXVN

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng Chủ tịch nước Lương Cường cùng với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ lãnh đạo đất nước và Nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới nhằm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Lương Cường nhằm tiếp tục góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào – Việt Nam ngày càng phát triển và đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định và hợp tác vì sự phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cũng trong ngày hôm qua, trên tài khoản mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro Moros, đã chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước Venezuela - Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN), Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega và Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo đã chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường. Thông điệp chúc mừng được đăng tải rộng rãi trên tài khoản mạng xã hội khẳng định Nicaragua cam kết tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết mang tính lịch sử giữa Việt Nam và Nicaragua.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu