Lần đầu tiên Phong trào Không liên kết tổ chức hội nghị cấp cao trực tuyến

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu tập trung trao đổi tình hình, đánh giá và đề xuất phương hướng phối hợp trong phong trào không liên kết.

Lần đầu tiên Phong trào Không liên kết tổ chức hội nghị cấp cao trực tuyến - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị cấp cao trực tuyến Phong trào không liên kết - Ảnh: TTXVN

Tối 04/05 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao trực tuyến phong trào không liên kết. Hội nghị được tổ chức theo đề nghị của Azerbaijan, nước đang giữ vai trò Chủ tịch Phong trào Không liên kết. Đây là lần đầu tiên trong gần 60 năm hoạt động của Phong trào Không liên kết, một tập hợp lực lượng chính trị lớn nhất của các nước đang phát triển, tổ chức hội nghị cấp cao bằng hình thức trực tuyến.

Trong phiên thảo luận chung do Tổng thống Azerbaijan chủ trì, các đại biểu tập trung trao đổi tình hình, đánh giá và đề xuất phương hướng phối hợp trong phong trào không liên kết; những tác động của đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tiêu cực và trực tiếp đến nước thành viên của phong trào. Hội nghị dự kiến thông qua một Tuyên bố chính trị chung về COVID-19.

Phong trào không liên kết là tập hợp chính trị lớn nhất của các nước đang phát triển. Trải qua gần 60 năm hoạt động, từ năm 1961 đến nay, phong trào có 120 thành viên, và có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy các mục tiêu vì hòa bình, độc lập dân tộc và phát triển, dân chủ hóa quan hệ quốc tế theo nguyện vọng chung của các nước thành viên.

Đối với Việt Nam, phong trào không liên kết đã có nhiều tiếng nói mạnh mẽ, toàn diện trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc bảo vệ Tổ quốc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay.    

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu