Làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam mong chờ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Hun Sen sắp tới. 

Chiều 26/11, tại Hà Nội, tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm tiếp tục đóng góp tích cực, làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đặc biệt, kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng cao, dự kiến năm 2018 đạt gần mục tiêu 5 tỷ USD/năm như Lãnh đạo Cấp cao hai nước đã đề ra cho năm 2020. Quan hệ giữa các địa phương biên giới hai nước cũng phát triển mạnh mẽ. 

Làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam mong chờ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Hun Sen sắp tới. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chuẩn bị tốt các chuyến thăm, cũng như cho sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước là kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần thực hiện tốt những thoả thuận đạt được về vấn đề phân giới cắm mốc; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư, thương mại giữa hai bên; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân hai nước làm ăn.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn khẳng định nhân dân Campuchia không bao giờ quên công lao to lớn của Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia trong việc xóa bỏ chế độ diệt chủng và công cuộc tái thiết đất nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 27/11, hai bên sẽ thảo luận nhiều giải pháp tăng cường mối quan hệ, nhất là chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của Thủ tướng Samdech Hun Sen.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu