Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines

Chia sẻ
(VOV5) - Tuyên bố chung nhấn mạnh lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường và phát triển ngày càng sâu sắc và toàn diện mối quan hệ Đối tác Chiến lược.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hôm nay (30/1), hai bên đã ra Tuyên bố chung. Tuyên bố chung nhấn mạnh lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường và phát triển ngày càng sâu sắc và toàn diện mối quan hệ Đối tác Chiến lược; ủng hộ việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế và tăng cường kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều; phấn đầu đạt mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất, cũng như tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư trong những lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm.

Hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động chia sẻ thông tin, trao đổi giáo dục và đào tạo, và các cơ chế đối thoại quốc phòng;  tăng cường phối hợp trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cũng như hợp tác về quân y, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai (HADR), an ninh hàng hải và hàng không, chống chủ nghĩa khủng bố, an ninh mạng, các hoạt động gìn giữ hòa bình, bên cạnh các lĩnh vực khác. Hai Nhà lãnh đạo nhất trí củng cố các cơ chế hợp tác biển, duy trì đường dây nóng giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước… nhằm bảo đảm an ninh và an toàn cho ngư dân của nhau cũng như giải quyết hòa bình các sự cố trên biển.

Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ảnh: VOV

Hai bên tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, bao gồm thúc đẩy các nỗ lực xây dựng Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); phối hợp và tham vấn chặt chẽ cũng như ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các khuôn khổ đa phương.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông; tái khẳng định cam kết triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ASEAN – Trung Quốc năm 2002 về Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy việc sớm hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu