Làm hết sức mình để đưa quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc phát triển hiệu quả

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Nhân dịp kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 23/3/2012, ngày 23/03, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Cộng hòa Séc Karel Schwarzenberg đã dành cho Phóng viên Đài TNVN cuộc phỏng vấn ngắn. Ngài Karel Schwarzenberg đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ Việt Nam-CH Séc phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Làm hết sức mình để đưa quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc phát triển hiệu quả - ảnh 1

(VOV5) - Nhân dịp kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 23/3/2012, ngày 23/03, Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Cộng hòa Séc Karel Schwarzenberg đã dành cho Phóng viên Đài TNVN cuộc phỏng vấn ngắn. Ngài Karel Schwarzenberg đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ Việt Nam-CH Séc phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

PV: Thưa Ngài, Ngài có thể đánh giá những kết quả nổi bật trong chuyến thăm, làm việc tại VN lần này?

Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Karel Schwarzenberg: Tôi rất vui khi có được 1 cuộc hội đàm với Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Chúng tôi đã thảo luận nhiều các vấn đề về song phương cũng như đa phương. Chúng tôi cũng thảo luận nhiều về các biện pháp tăng cường xúc tiến thương mại, trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tôi cũng đã khẳng định với ngài Bộ trưởng rằng chúng tôi sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại CH Séc. Ngược lại chúng tôi hết sức hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại CH Séc.

PV: Quan hệ kinh tế thương mại song phương VN-Séc hiện đang phát triển rất tích cực. Năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 220 triệu USD, Tuy nhiên con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của cả hai nước. Theo Ngài, VN và Séc cần làm gì để thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều tăng trong thời gian tới? Và nội dung này được Ngài bàn bạc như thế nào với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm VN lần này?


Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Karel Schwarzenberg: Nhân chuyến thăm Việt Nam lần này, có một đoàn doanh nghiệp lớn của Séc hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đến Việt Nam và tham dự Diễn đàn doanh nghiệp do Phòng thương mại công nghiệp hai bên phối hợp tổ chức. Hy vọng rằng đã có nhiều cơ hội hợp tác được mở ra. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ có một đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Séc thời gian tới. Về phần mình, các doanh nghiệp Séc mong muốn mở rộng hoạt động tại trường Việt Nam trong các lĩnh vực như đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đường sá, chuyển giao công nghệ. Hiện có 1 doanh nghiệp của Séc đang đầu tư rất lớn tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính. Tôi nghĩ rằng những đối tác Việt Nam có thể cung cấp những thông tin mới nhất cho các doanh nghiệp Séc để họ có thể tìm hiểu nhiều hơn về thị trường Việt Nam. Trên cương vị là những nhà lãnh đạo, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức để doanh nghiệp hai nước hợp tác, làm ăn kinh doanh có hiệu quả. Chúng tôi cũng mong đợi Hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) giữa Liên minh Châu Âu (EU) với Việt Nam được ký kết sẽ mở ra cơ hội lớn hơn nữa cho thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Séc.

PV: Được biết, ODA của Séc dành cho Việt Nam trong 5 năm tới sẽ giảm xuống. Vậy Séc có kế hoạch gì trong việc hỗ trợ khác cho Việt Nam, ví dụ về kỹ thuật, công nghệ?

Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Karel Schwarzenberg: Có hai lý do Séc giảm ODA cho Việt Nam. Thứ nhất, VN hiện đã trở thành một quốc gia đang phát triển, có mức thu nhập trung bình, là một trong nền kinh tế chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và đang phát triển. Do vậy tôi nghĩ rằng Việt Nam không cần đến sự trợ giúp đó nữa. Việt Nam đang cần đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại hơn là nhận sự trợ giúp ODA. Thứ hai là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế nên Séc bắt buộc phải giảm viện trợ cho nước ngoài cũng giảm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những hỗ trợ cho Việt Nam mà một trong những dự án lớn mà Séc tiếp tục triển khai là hỗ trợ Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp tại Hải Phòng và số tiền còn lại sẽ chuyển cho Đại sứ quán Séc tại VN sử dụng vào những hỗ trợ Việt Nam khi cần thiết.

PV: Ngài cho biết những chính sách khuyến khích của chính phủ Séc trong việc thu hút sinh viên, lưu học sinh nước ngoài. Cụ thể đối với VN, chính phủ Séc có những ưu đãi gì?

Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Karel Schwarzenberg: Hiện, hàng năm CH Séc vẫn cấp học bổng cho các sinh viên VN và tôi biết rằng tình cảm của du học sinh VN tại Tiệp Khắc cũ, Séc hiện nay vẫn rất tốt. Hôm qua tôi có tham dự buổi họp mặt của những cựu lưu học sinh, đó là một trải nghiệm rất thú vị với tôi. Hiện cộng đồng Việt Nam tại CH Séc rất đông đảo. Những thế hệ người Việt đang công tác, học tập và sinh sống tại Séc đã và đang đóng góp rất nhiều vào sự phát triển kinh tế của Séc và họ thực sự là cầu nối hữu nghị giữa hai nước./.

PV: Xin cảm ơn Ngài!


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu