Kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh Các Tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và UAE ngày càng được củng cố và phát triển thông qua các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao giữa hai nước, sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế.

Tối 29/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả- rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 47 (2/12/1971 - 2/12/2017) Quốc khánh Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và kỷ niệm 25 năm (1/8/1993 - 1/8/2018) thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhà nước Các Tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất và Việt Nam.

Kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh Các Tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất - ảnh 1 Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga, Đại sứ UAE tại Việt Nam Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Ahaheri và các Đại sứ, trưởng cơ quan đại diện các nước cùng cắt bánh chúc mừng 47 năm Quốc khánh UAE - Ảnh: baoquocte

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các Tiểu vương quốc Ả- rập thống nhất Obaid Saeed Obaid Bintaresh Al Dhaheri nhấn mạnh dịp kỷ niệm quốc khánh năm nay có ý nghĩa đặc biệt vì trùng với Lễ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của Nhà sáng lập UAE và kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa UAE và Việt Nam, mối quan hệ song phương hết sức tốt đẹp dựa trên nguyên tắc hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Theo thời gian, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển thông qua các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao giữa hai nước, sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế.

Nhân dịp này, chúc mừng thành tựu mà UAE đã đạt được trong những năm qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, nhân dân UAE sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu