Kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm nay, 3/2, Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 87 năm thành lập (3/2/1930 – 3/2 2017).

(VOV5) - Hôm nay, 3/2, Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 87 năm thành lập (3/2/1930 – 3/2 2017).

Nhân dịp này, báo Nhân dân, cơ quan TW của Đảng CSVN, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đăng trang trọng trên trang nhất hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng câu nói của Người về xây dựng Đảng. Tờ báo cũng đăng bài viết Từ mùa xuân thành lập Đảng năm xưa – Nhớ và Nghĩ. Bài viết khẳng định sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 87 năm trước đánh dấu bước ngoặt trọng đại, chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước ở Việt Nam. Nhớ “Mùa xuân dựng Đảng” năm xưa, tự hào với những trang sử vẻ vang hào hùng của Đảng cũng là dịp để nhìn rõ hơn trách nhiệm trong “Mùa xuân xây dựng Đảng” năm nay. Đảng đã khẳng định quyết tâm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện và triệt để với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (lần đầu tiên) đã được Đảng chỉ rõ và đề ra những biện pháp cụ thể để đấu tranh loại trừ. Nhân dân kỳ vọng Đảng có những hành động mạnh mẽ để cuộc đấu tranh đó đạt những kết quả, làm cho các tổ chức Đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn, cũng làm cho mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, xứng đáng hơn với sự tin tưởng của nhân dân.

Kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN



Trong khi đó, Xã luận Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ đăng trên báo Quân đội nhân dân số ra hôm nay đã khẳng định với những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã giành được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, cùng với việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thêm một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm của một đảng cầm quyền; một đảng dám chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình để sửa chữa, để khắc phục.Đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội và những thách thức mới. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một đảng cầm quyền, đòi hỏi Đảng CSVN phải tiếp tục không ngừng rèn luyện để có đủ bản lĩnh, năng lực, trí tuệ và sự tín nhiệm lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. Từng cán bộ, đảng viên phải ra sức, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên phải nhìn thẳng vào sự thật, nhận diện đúng, đánh giá đúng, nói rõ sự thật; tập trung xây dựng phương pháp, phong cách làm việc khoa học, gần dân, trọng dân, vì dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu