Kỷ niệm 69 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc tại Bắc Kinh

Chia sẻ
(VOV5) - Liên tục trong 15 năm, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và trong năm 2018, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Việt Nam. 

Ngày 17/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. 

Kỷ niệm 69 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc tại Bắc Kinh - ảnh 1 Các nghệ sỹ, sinh viên của Việt Nam và Trung Quốc đã trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung quý báu của hai nước cần được gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Đại sứ cho biết liên tục trong 15 năm, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và trong năm 2018, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Việt Nam. Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân giữa hai nước tiếp tục được tăng cường... Đại sứ Đặng Minh Khôi hy vọng những kết quả đáng khích lệ trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước trong năm 2019 tiếp tục có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn. 

Trong phát biểu đáp từ, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng và tiếp tục theo phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “Láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt” thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu