Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam là đối tác chính của Mông Cổ tại Đông Nam Á và cũng là cầu nối của Mông Cổ với ASEAN.
Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ - ảnh 1Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam D.Bilegdorj phát biểu tại buổi lễ. - Ảnh: TTXVN

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ (17/11/1954-17/11/2019) do Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức tối 18/11, tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ Hồ Xuân Hùng khái quát những điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ trong những năm qua; bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Mông Cổ sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp, xứng đáng với mong đợi của nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Bilegdorj Dash nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chính của Mông Cổ tại Đông Nam Á và cũng là cầu nối của Mông Cổ với ASEAN. Đại sứ Bilegdorj Dash khẳng định trong tương lai, quan hệ Mông Cổ-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ tổ chức Triển lãm ảnh gồm 60 bức ảnh giới thiệu đất nước, con người Mông Cổ và lịch sử quan hệ ngoại giao hai nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu