Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 26/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo (1/12/1972 - 1/12/2022).

Tối 26/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo (1/12/1972 - 1/12/2022).
Dự sự kiện có: Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ngài Hans-Peter Glanzer, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo - ảnh 1Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh sự ra đời của Hội Hữu nghị Việt Nam – Áo đánh dấu một bước phát triển mới quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Ảnh:  dangcongsan.vn

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho rằngbày tỏ vui mừng được có mặt tại sự kiện ý nghĩa quan trọng với hai nước Việt Nam - Áo; đồng thời cho rằng sự ra đời của Hội Hữu nghị Việt Nam – Áo vài ngày trước đây đã đánh dấu một bước phát triển mới quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Đại sứ tin tưởng chắc chắn rằng Hội sẽ có những đóng góp quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Hans-Peter Glanzer cho rằng, mối quan hệ giữa các quốc gia cần dựa trên sự hợp tác của những lĩnh vực khác nhau. Hội Hữu nghị Việt Nam - Áo sẽ là một thành tố quan trọng trong mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong đó có giao lưu nhân dân. Đại sứ Hans-Peter Glanzer tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Áo sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu