Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng 18/5, nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
(VOV5)- Sáng 18/5, nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Tham gia Đoàn có Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước - ảnh 1

Cũng trong sáng nay, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen lần thứ 33 với chủ đề “Dâng Người câu dân ca xứ Nghệ”. Tối nay, tại huyện Nam Đàn, khai mạc đợt chiếu phim về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay diễn ra lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồnăm 2014. Các đại biểu đã trồng 316 cây mai vàng, tượng trưng cho 316 năm hình thành và phát triển của thành phố mang tên Bác. Chị Trần Thị Thanh Hà, giáo viên Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Phát động Tết trồng cây là hoạt động rất có ý nghĩa, tuyên truyền cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho môi trường thêm trong xanh, sạch đẹp. Với các em học sinh, nhà trường có môn học về pháp luật bảo vệ môi trường và thường xuyên tuyên truyền đến học sinh, sinh viên về chủ đề này.

Trong khi đó, nhân dịp này, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ở Paris, diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Hồ Chí Minh với di sản văn hóa Việt Nam”. Nhiều hình ảnh và tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại triển lãm. Triển lãm cũng dành một phần trang trọng để giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam cũng như một số chủ trương, chính sách của chính phủ Việt Nam nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam. Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Thúy Đức, Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, cho biết: Với hơn 100 bức ảnh, triển lãm nhằm mục đích giới thiệu tới kiều bào Việt Nam tại Pháp và nhân dân Pháp sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa Việt Nam nói riêng. Thông qua triển lãm này, Bảo tàng Hồ Chí Minh hy vọng sẽ góp phần giới thiệu và mong muốn thu hút kiều bào Việt Nam tại Pháp cũng như nhân dân Pháp đến với Việt Nam, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quốc tế giữa hai nước Việt Nam và Pháp

Ngày 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tòa nhà New Zealand House, nơi trước kia Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc trong những năm Người bôn ba tìm đường cứu nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức lễ trao giải thưởng Sao tháng Giêng của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác đoàn thể, công tác hội và phong trào sinh viên tại Anh./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu