Kinh tế - thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hà Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Hà Lan khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng của Hà Lan tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Sáng nay (2/11), tại Hà Nội, sau khi chủ trì lễ đón Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với Thủ tướng Mark Rutte hội đàm, trao đổi nhiều vấn đề tăng cường hợp tác song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế.

Kinh tế - thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hà Lan - ảnh 1Quang cảnh cuộc hội đàm - Ảnh: VOV

Bày tỏ vui mừng về chuyến thăm của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài có ý nghĩa đặc biệt, chuyển đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước nhằm tạo động lực mới cho quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới, nhất là các lĩnh vực chuyển đổi số chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, cùng hợp tác và phát triển tự cường bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định phát triển ở khu vực, cũng như trên thế giới. Việc đoàn doanh nghiệp công nghệ cao của Hà Lan tháp tùng ngài Thủ tướng trong chuyến thăm lần này sẽ mở ra một chương mới trong gắn kết kinh tế sâu rộng, hiệu quả giữa hai nước trong những năm tới".

Về phần mình, Thủ tướng Hà Lan khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng của Hà Lan tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng khẳng định kinh tế - thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan ủng hộ Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU (khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Hà Lan, như: công nghệ cao, cảng biển, hạ tầng chiến lược... Hai thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp bền vững.

Hai thủ tướng nhất trí phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực. Về Biển Đông, hai bên nhất trí ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu