Khởi công dự án đường thủy lớn nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo ra cửa ngõ kết nối vận tải đường thủy khu vực Bắc Bộ với các vùng miền trong cả nước.
(VOV5) - Sáng 23/2, tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự lễ khởi công công trình luồng qua cửa Lạch Giang, dự án giao thông đường thủy quan trọng ở miền Bắc.

Khởi công dự án đường thủy lớn nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ - ảnh 1
Quang cảnh buổi lễ (Ảnh:hanoimoi.com.vn)

Đây là dự án được triển khai trên phạm vi 14 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ với tổng mức đầu tư hơn 200 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu của dự án là ưu tiên đầu tư, nâng cấp các tuyến hành lang đường thủy chính, các cảng sông và bến khách thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong vùng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo ra cửa ngõ kết nối vận tải đường thủy khu vực Bắc Bộ với các vùng miền trong cả nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu