Khánh Hòa tổ chức hơn 100 hoạt động văn hóa, thể thao để thu hút khách du lịch

Chia sẻ
(VOV5) - Năm nay, tỉnh Khánh Hòa không tổ chức Festival biển như định kỳ.

Hơn 110 hoạt động văn hóa, thể thao cùng với việc xây dựng điểm đến an toàn sẽ được tỉnh Khánh Hòa triển khai từ nay đến cuối năm, để thu hút khách du lịch nội địa. 

Năm nay, tỉnh Khánh Hòa không tổ chức Festival biển như định kỳ, thay vào đó là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao với chủ đề “Điểm đến an toàn- Nha Trang biển gọi".

Khánh Hòa tổ chức hơn 100 hoạt động văn hóa, thể thao để thu hút khách du lịch - ảnh 1Ảnh minh họa: baovanhoa.vn

Bắt đầu từ giữa tháng 4, kết thúc vào dịp tết Dương lịch 2022 với 4 nhóm hoạt động tại 4 thời điểm. Đó là dịp lễ 30/4 và 1/5 gắn với Lễ hội Am Chúa và Lễ hội Tháp Bà Ponagar, Du lịch hè Nha Trang, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7, Dịp lễ Quốc khánh 2/9, Lễ hội chào năm mới 2022. 

Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là lần đầu địa phương xây dựng các hoạt động trong năm thành chuỗi sự kiện có chủ đề, phân định không gian, thời điểm để du khách đến tìm hiểu và trải nghiệm: 4 nhóm hoạt động trong các thời điểm, cùng với hoạt động sự kiện tổ chức thường xuyên thì tổng số hoạt động lên đến hơn 100 hoạt động.

Tất cả hoạt động cộng hưởng lại cùng với các gói kích cầu của các đơn vị du lịch, tin chắc rằng sẽ tạo một cộng hưởng rất tốt cho du lịch Khánh Hòa, trong năm 2021 sẽ khởi sắc hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu